0904030189

Lạnh nhạt trong tình yêu đáng sợ hơn sự xuất hiện của người thứ ba

Lạnh nhạt trong tình yêu đáng sợ hơn sự xuất hiện của người thứ ba

Điều đáng sợ nhất trong tình yêu, không phải là lời nói chia tay, cũng không phải là sự xuất hiện của người thứ ba. Mà đó là cảm giác hai người vẫn là của nhau, vẫn đồng hành cùng nhau trong mọi thăng trầm của cuộc sống nhưng lại hờ hững, lạnh nhạt và đôi khi có cả sự im lặng. Có những người vì cảm xúc ấy mà lặng lẽ rời xa nhau từ lúc nào không hay. Bạn loay hoay đi tìm lời giải thích thỏa đáng cho những hờ hững, sự lạnh nhạt của mối tình; bạn không biết liệu người đó đã chán bạn hay là có người khác hay vì điều gì mà tình yêu của hai người trở nên như thế này. Buông không được, giữ cũng không xong. Phải làm gì đây?

Bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc sống, nó đều xuất phát từ một nguyên do nào đó. Bởi thế, nếu một ngày nào đó, tình yêu của bạn trở nên lạnh nhạt, đừng tự dằn vặt bản thân và chìm đắm trong đau khổ; hãy cố gắng bình tĩnh để tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháp để cứu vãn tình yêu của chính mình.

  1. Nhìn nhận lại chuyện tình cảm

Tình yêu mang đến cho con người ta những cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có. Nhưng đôi khi, nó khiến chúng ta hoang mang vì không thể gọi tên cảm xúc thực tại của chính mình. Nhiều lúc, ta cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng, chẳng muốn đi chơi, chẳng muốn hẹn hò cùng người yêu, lý do không phải vì hết yêu hay trong lòng đã có người khác mà đơn giản ta thấy tình yêu ấy đang có một khoảng cách, mọi thứ đang trở nên nhạt dần và trái tim ta cũng chẳng mãnh liệt với tình yêu đó nữa. Khi bạn nhận ra tình yêu của cả hai đang rơi vào trạng thái đó, điều này có nghĩa tình yêu của bạn đang cần được chăm sóc. Hãy nhìn nhận lại, xem xét xem điều gì khiến cho tình yêu trở nên lạnh nhạt, hờ hững như thế. Là do bản thân người yêu bạn hay mọi thứ xuất phát là ở bạn. Chẳng hạn như, người bạn yêu vì sự bận rộn của công việc nên không thường xuyên quan tâm, lo lắng, hẹn hò cùng bạn, khiến bạn cảm thấy buồn. Lâu dần bạn chẳng còn muốn gọi điện trước hay nghĩ tới người đó nhiều nữa. Trong khi họ không hề biết những suy nghĩ của bạn nên cũng cứ để mọi chuyện trôi qua như thế. Và cứ như vậy, dần dần cả hai tự đẩy tình yêu ra xa, khiến cho tình yêu rơi vào khoảng không vô định. Bởi vậy, bạn cần nhìn nhận lại chuyện tình cảm xem nguyên do thực sự nằm ở đâu.

Xem thêm: Bạn trai lạnh nhạt khi yêu xa

  1. Thấu hiểu người mình yêu

Khiến tình yêu trở nên lạnh nhạt, nhiều khi rơi vào sự im lặng có thể là do cả hai chưa thực sự hiểu nhau. Người yêu bạn luôn nghĩ bạn không hề hiểu họ, không lo lắng, không quan tâm, không lắng nghe; họ cảm thấy mỏi mệt, chẳng còn muốn giải thích hay vun đắp cho tình yêu ấy nữa. Chính vì thế, để tình yêu không rơi vào lãnh đạm, hãy đặt mình vào vị trí của người mình yêu để lắng nghe và thấu hiểu, đồng cảm với họ. Con người ta có thể yêu nhau lâu, đó là vì tình yêu đã hóa thành chữ thương. Thương mới lo lắng, và hi sinh tất cả cho người đó, mới có thể cùng họ đi đến cuối cuộc đời.

Xem thêm: Cách làm mới tình yêu

  1. Hâm nóng chuyện tình cảm

Đừng để tình yêu của cả hai chết dần trong sự lạnh giá, hãy tìm cách để hâm nóng lại chuyện tình cảm. Bạn có thể nghĩ tới những điều bất ngờ để dành tặng cho người đó hoặc thay đổi lối sinh hoạt hàng ngày của cả hai. Chẳng hạn như, thay vì cứ mỗi khung giờ tối mới gọi liên hệ với nhau, bạn có thể chủ động nhắn một tin vui buổi sáng cho người đó. Hãy tạo cơ hội để cả hai có thể thỉnh thoảng hẹn hò với nhau, đi du lịch, tự tay làm những món ăn ngon cho người kia…

Xem thêm: Cách hâm nóng tình yêu sau khi cãi nhau

HOT-LINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến: 24/7: 0904030189

  1. Thay đổi bản thân

Điều đầu tiên bạn thay đổi chính là phong cách ăn mặc của bản thân, tính cách của người đó, mọi thứ thay đổi nên hướng tới “chân – thiện – mỹ”. Thấy nhau trong diện mạo mới, sẽ giúp hai bạn lấy lại được sự “rung động” như thuở ban đầu.

Nếu như bạn đã từng cố gắng và cố gắng rất nhiều để tình yêu trở về như trước đây. Nhưng không thể tìm lại được cảm giác hạnh phúc của ngày xưa, mọi thứ vẫn cứ nhạt nhòa hãy mạnh dạn để đối diện và chấm dứt nó. Vì đôi khi, thứ níu giữ chúng ta ở lại chỉ là những thói quen, sự sở hữu không muốn buông.

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 16-11-2022 bởi Hieu Hieu

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com