0904030189

Yêu đến mấy cũng không nên làm những việc này nơi công cộng

Yêu đến mấy cũng không nên làm những việc này nơi công cộng

Khi yêu nhau, chúng ta có quyền được tự do thoải mái thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương. Không có một quy định nào yêu cầu những người yêu nhau phải tuân theo như thế này, như thế kia. Tuy nhiên, xét về góc độ thuần phong mỹ tục, văn hóa lối sống của người Á Đông, có những điều các cặp đôi yêu nhau không nên thổ lộ nơi công cộng. Dưới đây là những điều các cặp đôi tuyệt đối không nên làm khi ở chốn đông người cho dù bạn yêu tha thiết đến cỡ nào.

  1. Tuyệt đối không thể hiện tình cảm thái quá

Dẫu biết trai gái yêu nhau, thể hiện tình cảm yêu đương là quyền của mỗi người. Thế nhưng có những hành động các bạn trẻ thể hiện một cách thái quá khiến cho người xung quanh còn cảm thấy ái ngại. Thực tế, nhiều cặp đôi vô tư đến mức trêu gẹo, hôn má, ôm eo nhau trên chuyến xe công cộng; thậm chí có những bạn đã thực hiện chuyện ấy ở công viên…; có cử chỉ sờ mó nhau nơi đông người; nhiều bạn gái ngồi lên đùi chàng trai, ôm vai bá cổ ngay giữa ban ngày ban mặt, bao nhiêu người qua lại. Đây là những điều không nên làm vì nó khiến người khác cảm thấy khó chịu, phản cảm cũng như mất vẻ đẹp của cộng đồng xã hội. Bạn có thể thoải mái thể hiện tình cảm với người mình yêu nhưng nên lựa chọn ở nơi chỉ có riêng hai người.

Xem thêm: Có nên cho bạn trai nếm trái cấm

  1. Giận dỗi nhau ngay chốn đông người

Tất nhiên sẽ không có ai quản thúc bạn chuyện giận dỗi, tranh cãi với người mình yêu. Những hành động cãi nhau gay gắt nơi công cộng, giận dỗi, hờn ghen rồi vùng vằng không thèm “lên xe anh đèo”…khiến cho những người ở gần đó hoặc những người đi ngang qua cảm thấy không hài lòng, phiền phức khi cứ phải nghe hai người lời qua tiếng lại với nhau. Nơi công cộng, bạn làm một hành động gì cũng rất dễ bị bao ánh mắt quay sang nhìn, bình luận, chỉ trỏ, cười nhạo. Những hành động này chẳng giúp ích gì cho bạn mà còn khiến bạn bị hạ thấp danh dự. Chưa kể đến việc nhiều bạn sẽ quay lại clip rồi tung lên mạng để câu like.

Xem thêm: Chạy ngay đi với kiểu đàn ông Sở Khanh

  1. Không nói lời thân mật, sến sẩm

Khi yêu những lời nói lời yêu thương nhau là chuyện cần thiết. Đôi khi bạn nghĩ rằng ở nơi công cộng bạn có thể nói đủ thứ mà không sợ ảnh hưởng hay những người xung quanh nhòm ngó. Tuy nhiên vô tình những lời nói của bạn khiến người xung quanh phải khó chịu.

Trong xã hội hiện đại, con người ta sống phóng khoáng hơn rất nhiều. Bạn có thể nhận thấy điều đó ở giới trẻ. Nhiều bạn trẻ khi yêu nhau, hồn nhiên và vô tư đến mức tán tỉnh, nói những lời đường mật, sến sẩm dành cho nhau. Có thể các bạn đang cảm thấy say trong cơn men tình, thích thú vì điều đó và nghĩ mọi người đang ngưỡng mộ bản thân bạn. Suy nghĩ đó là một sai lầm. Chẳng ai ủng hộ điều đó. Vì thế bạn nên nhớ, đừng bao giờ nói lời yêu đương thái quá với nhau nơi chốn đông người điều này sẽ biến hình ảnh của bạn xấu đi trước những người xung quanh.

Xem thêm: Làm sao để biết người ấy có thích mình không?

không nên làm những việc này nơi công cộng

HOT-LINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến: 24/7: 0904030189

  1. Không thể hiện ghen tuông thái quá

Ghen tuông là gia vị của tình yêu, con người ta cảm thấy yêu nhau nhiều hơn sau mỗi lần tranh cãi. Nhưng cái gì nhiều quá cũng không hề tốt;  việc ghen tuông thái quá nơi công cộng không chỉ gây tổn thương cho đối phương mà còn khiến họ mất mặt trước nhiều người xung quanh.

Bởi vậy, thay vì việc gây gỗ, ghen tuông nơi công cộng, hai bạn nên dành cho nhau khoảng thời gian, không gian , hãy đưa nhau đi đến một nơi kín đáo, nói chuyện thẳng thắn. Vì đây là câu chuyện riêng của hai người nên hãy chọn nơi chỉ có riêng hai người để kết thúc mọi chuyện.

  1. Không nên nói về chủ đề nhạy cảm

 Đây là vấn đề cực kỳ tế nhị, chính vì thế bạn không nên đem chủ đề này để ra chốn đông người, điều này không phải là một hành động hay. Không ai muốn nghe về những trải nghiệm riêng tư của hai bạn với nhau. Nếu thực sự muốn nói về vấn đề tế nhị, hãy thì thầm vào tai của nửa kia để mọi người không nghe thấy.

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 16-11-2022 bởi Hieu Hieu

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com