0904030189

Những sai lầm trong lựa chọn bạn đời

Những sai lầm trong lựa chọn bạn đời

Theo học thuyết “Tam giác tình yêu” được phát triển bởi nhà tâm lý học người Mỹ Robert Sternberg cho rằng tình yêu bao gồm 3 thành phần chính: Thân mật (cảm giác gần gũi, thoải mái, gắn bó lẫn nhau), Đam mê (cảm giác hứng thú cuồng nhiệt với ai đó, cảm xúc mạnh mẽ về tình dục) và Cam kết (cam kết làm hay cho người kia điều gì, cam kết chung thủy, cam kết nỗ lực hết mình để hỗ trợ người kia). Một tình yêu trọn vẹn là nền tảng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chính vì vậy, vì lý do nào đó mà tình yêu và cuộc hôn nhân của bạn không có hội tụ đủ những điều trên thì sẽ gặp khó khăn và dễ dẫn đến việc sai lầm trong lựa chọn bạn đời.



Tình yêu là một mối quan hệ đặc biệt trong cuộc đời của mỗi người. Ai cũng mong muốn có cho mình một tình yêu thật đẹp, thật hạnh phúc, thật lâu bền; nhưng thực tế là có nhiều người lại không may mắn có được điều đó. Không hẳn là vì chán nhau, không hẳn là tình cảm bị thay đổi theo thời gian; mà là ngay từ đầu khi chúng ta đến với nhau đã là một sự mạo hiểm và sai lầm. Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ một số những điều sai lầm trong lựa chọn bạn đời khiến cho mối quan hệ tình yêu không được lâu bền ở các cặp đôi.

1. Không biết mình mong chờ điều gì từ một mối quan hệ

Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có quyền mơ mộng về chàng hoàng tử đẹp trai, cao to, ga lăng, chung thủy, lãng mạn, chu đáo, biết quan tâm… Những yếu tố đó có lẽ là điều mà nhiều cô gái mơ ước ở người đàn ông tương lai của mình. Thế nhưng, càng lớn lên, khi trưởng thành rồi người ta hiểu rằng sẽ không có một người nào hoàn hảo đến mức như vậy. Họ bắt đầu đặt ra cho mình những tiêu chuẩn cụ thể hơn, thực tế hơn, phù hợp hơn với hoàn cảnh của mình. Còn nếu những người khi trưởng thành rồi vẫn cứ mơ mộng về một chàng bạch mã hoàng tử thì sớm muộn họ sẽ thất vọng trong tình yêu và khó duy trì tình cảm với một ai đó lâu dài.

Bạn nên nhớ rằng, bạch mã hoàng tử là để dành cho công chúa, nhưng công chúa nếu muốn ở bên cạnh hoàng tử cũng phải biết chấp nhận những điều chưa hoàn thiện của chàng. Đến ngọc còn có vết thì chắc chắn sẽ không có một chàng hoàng tử nào hoàn hảo “không tì vết” cả.

nhung-sai-lam-trong-lua-chon-ban-doi

HOTLINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 0904030189

2. Đến với nhau vì xã hội hối thúc

Khi bạn còn nhỏ, người ta hay hỏi bạn là con ai, học có giỏi không; khi bạn đi học đại học, người ta hỏi bạn học trường gì, ngành gì; khi bạn ra trường, người ta hỏi bạn làm việc gì, lương bao nhiêu; khi bạn đi làm được vài năm, người ta lại hỏi bạn có người yêu chưa, bao giờ thì lấy chồng… Xã hội Việt Nam có yếu tố cộng đồng là rất lớn, chính vì vậy các cá nhân chịu tác động rất lớn của mọi người xung quanh.

Khi bạn trưởng thành, việc người khác hối thúc bạn dựng vợ gả chồng, hay có những câu hỏi khiến bạn cảm thấy áp lực vì vấn đề này là điều không thể tránh khỏi. Cũng chính vì vậy mà có nhiều bạn có những quyết định vội vàng trong việc kết hôn với ai đó, chỉ cho đúng với kỳ vọng với mọi người xung quanh mà không hẳn là có tình yêu hay tình thương thực sự. Những mối quan hệ đến với nhau như vậy thì theo bạn, liệu có thể đi cùng nhau hạnh phúc và gắn bó lâu dài?

3. Đến với nhau vì vấn đề sinh lý

Có nhiều cặp đôi đến với nhau chỉ vì nhất thời cảm thấy đối phương cuốn hút về mặt nhãn quan, hay thỏa mãn về mặt thể xác mà không cần tìm hiểu nhiều về tính cách hay những yếu tố khác cần có trong một mối quan hệ hôn nhân hay tình yêu lâu dài như: sự quan tâm, chia sẻ, sự thấu hiểu, chân thành…

Cũng có những cặp đôi trong quá trình yêu nhau, mặc dù chưa đạt đến mức chín muồi để mong muốn có sự cam kết tiến đến hôn nhân, nhưng vì có sự quyến luyến trong cảm xúc nên giữa hai người đã có quan hệ tình dục trước và có bầu. Chính vì vậy, mặc dù chưa sẵn sàng nhưng họ vẫn phải kết hôn với nhau vì đứa bé.

Những cuộc hôn nhân rơi vào các tình huống trên cũng sẽ gặp khó khăn rất nhiều trong quá trình chung sống với nhau.

Theo học thuyết “Tam giác tình yêu” được phát triển bởi nhà tâm lý học người Mỹ Robert Sternberg cho rằng tình yêu bao gồm 3 thành phần chính: Thân mật (cảm giác gần gũi, thoải mái, gắn bó lẫn nhau), Đam mê (cảm giác hứng thú cuồng nhiệt với ai đó, cảm xúc mạnh mẽ về tình dục) và Cam kết (cam kết làm hay cho người kia điều gì, cam kết chung thủy, cam kết nỗ lực hết mình để hỗ trợ người kia). Một tình yêu trọn vẹn là nền tảng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chính vì vậy, vì lý do nào đó mà tình yêu và cuộc hôn nhân của bạn không có hội tụ đủ những điều trên thì sẽ gặp khó khăn và dễ dẫn đến việc sai lầm trong lựa chọn bạn đời.

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 17-11-2022 bởi tuvanannam

Bài liên quan


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com