0904030189

Làm gì khi con gái yêu sớm

Làm gì khi con gái yêu sớm

Tuổi dậy thì là độ tuổi trẻ dần trưởng thành và khẳng định bản thân mình, ở tuổi này, ngoài nhu cầu về sự riêng tư, tôn trọng ra thì con gái cũng có nhu cầu về làm đẹp, yêu thương nhất là sự thu hút từ những bạn khác giới. Nhưng mà đôi khi, trẻ lại có nhiều vấn đề trong tình yêu làm giảm sút lực học, mất tập trung, cảm xúc thất thường? Vậy, để tốt cho con cha mẹ có nên cấm đoán hay không? Nên ứng xử thế nào khi con gái yêu sớm.



Gia đình là trên hết

Một không khí gia đình thoải mái, ấm áp là một tiền đề khá hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề của gia đình. Khi trẻ ở tuổi dậy thì, cha mẹ thường để cho con có thói quen tự lập, cũng vì vậy, nhiều gia đình lại để cho con “tự lập” luôn về cảm xúc. Việc thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ rất dễ khiến trẻ yêu sớm. Điều này không phải là cha mẹ không yêu thương con, mà là cha mẹ ít cho trẻ thấy sự bộc lộ cảm xúc của mình đến trẻ, làm cho trẻ có nhu cầu được yêu thương cao hơn do thiếu thốn. Ngoài ra còn ảnh hưởng từ truyền thông, mạng internet khiến trẻ dễ bị ảnh hưởng tâm lý và các quan điểm về tình yêu.

 

HOT-LINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến: 24/7: 0904030189

Thông thường, cha mẹ lại phản ứng khá gay gắt khi biết con có người yêu, nhất là ở con gái, cha mẹ lại càng khắt khe hơn. Việc cấm đoán con cái khi yêu đôi khi không phải là một cách tốt để giúp cho trẻ chuyên tâm học hành, thậm chí càng làm cho trẻ trở nên khó chịu hơn, trẻ xa lánh ba mẹ mình và lén lút trong tình cảm với người yêu của trẻ. Việc lén lút yêu đương còn làm trẻ có nhiều cảm xúc mãnh liệt hơn trong tình yêu, dẫn đến việc trẻ yêu quá giới hạn và mang đến hiệu quả không mong muốn khi đang còn lứa tuổi học sinh.

Có thể thấy, quan điểm càng cấm càng làm đúng trong trường hợp này. Việc cấm đoạn một nhu cầu căn bản ở tình cảm của con người là một điều hết sức tồi tệ. Thay vì cấm đoán, cha mẹ nên dành thời gian để lắng nghe con, hãy để cho con kể về những đặc điểm của bạn kia, từ đó tìm hiểu xem trẻ cần những gì và cũng như hiểu được trẻ có đang yêu đúng người hay không. Hãy cho trẻ thấy sự ủng hộ của bản thân, giúp trẻ có thể niềm tin khi kể về tình cảm của mình cho cha mẹ, từ đấy có thể định hướng cũng như kiểm soát được các hành vi của trẻ. Kiểm soát con một cách có kế hoạch và đã biết rõ còn hơn là cha mẹ cấm đoán mà không biết tý gì về tình cảm của con, việc không hiểu con là một nguyên nhân trẻ càng cần sự thấu hiểu từ các đối tượng bên ngoài xã hội, nhất là trẻ rất dễ mềm lòng với những người được gọi là “dẻo miệng”.

Ngoài ra, việc cung cấp các thông tin, kiến thức về tình dục cũng giúp cho trẻ bảo vệ được bản thân mình cũng như sự tò mò từ những người khác giới. Hãy dạy cho trẻ cách bảo vệ mình, những hậu quả mang lại nếu quan hệ bừa bãi, không có biện pháp tránh thai,… Khi trẻ đã đủ nhận thức cũng như kiến thức về các vấn đề về giới tính, thì trẻ sẽ tự quyết định được hành vi mà mình sẽ làm.

Tất nhiên, đấy là khi tình cảm của trẻ tiến triển thuận lợi… Vậy khi trẻ mắc bệnh tương tư hay tình cảm không được đáp lại thì phải làm thế nào?

Không phải thứ tình cảm nào cũng đều đẹp, tình yêu cũng có thể là một trái đắng làm khổ người khác. Khi trẻ có những biểu hiện kỳ lạ về mặt cảm xúc,như giây phút phút thẩn thờ, ngu ngơ của trẻ,… thì cha mẹ nên dành thêm thời gian để quan tâm đến trẻ nhiều hơn. Hãy để cho trẻ cảm nhận được tình yêu của gia đình lớn lao như thế nào, dần dần cho trẻ cảm thấy cha mẹ mình cũng như một người bạn để trẻ sẵn sàng trút bỏ bầu tâm sự của bản thân, trẻ được thể hiện tình cảm với gia đình một cách nồng nhiệt, rồi dần dần vơi đi những mặt cảm xúc kỳ lạ đối với một đối tượng nào đấy mà trẻ yêu thích. Hãy đưa trẻ đi chơi, mua sắm, dạy cho trẻ cách làm đẹp bản thân, tìm kiếm một số sở thích của trẻ như học hát, học đàn, học múa, học thêu thùa,… Việc luôn luôn nhận được tình cảm từ gia đình là một cách để trẻ có thể quên đi những cảm xúc từ bên ngoài. Gia đình luôn là động lực tốt nhất để trẻ có thể hoàn thành tốt công việc của mình cũng như là nơi mà trẻ nương tựa cảm xúc của mình một cách an toàn nhất.

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 17-11-2022 bởi Minh Đình

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com