0904030189

Ngoại tình công sở ai thiệt hơn? ai đúng ai sai?

Ngoại tình công sở không còn là câu chuyện xa lạ trong cuộc sống hiện nay khi mức độ dân văn phòng ngày một tăng cao. Đừng hỏi vì sao họ thích ngoại tình công sở mà hãy hỏi “ngoại tình công sở ai thiệt hơn”? để biết đường mà tránh mối quan hệ không mấy tốt đẹp này.

1. Ngoại tình công sở ai thiệt hơn ? Liệu đàn ông có thiệt thòi ? 

Ngoại tình công sở ai thiệt hơn? Xét trên góc độ sự thiệt thòi của người đàn ông ngoại tình tại nơi làm việc người ta thấy anh chàng được nhiều hơn mất. Điểm ưu ái của đàn ông có người yêu chốn công sở đó là được “thỏa mãn” những lúc muốn, có người quan tâm, chăm sóc hàng ngày, được yêu thương, chăm lo cho những bữa com trưa. Có người san sẻ công việc cùng lại có người luôn kề vai sát cánh bên cạnh. Những thứ mất của đàn ông khi ngoại tình đó chính là những ánh mắt không mấy thiện cảm của đồng nghiệp, khi phát hiện ngoại tình hay bị bàn ra tán vào, không được đồng nghiệp tôn trọng, nặng nhất là bị đuổi ra khỏi cơ quan. Nhưng không mấy trường hợp đàn ông ngoại tình bị đuổi khỏi cơ quan, họ chỉ sợ chuyện “vỡ lẽ” đến tai người vợ “đanh đá” ở nhà thì không hay. Vì khi vợ “đánh ghen” nơi công sở sẽ làm xấu thanh danh cũng như ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.

Xem thêm: Có nên ngoại tình tư tưởng hay không?

ngoai-tinh-cong-ai-thiet-hon-ai-dung-ai-sai

2. Phụ nữ mất những gì khi ngoại tình công sở

Ngoại tình công sở ai thiệt hơn? Đó chính là những thiệt thòi mà người phụ nữ phải gánh chịu. Cách nhìn nhận ngoại tình ở Việt Nam khá phiến diện, họ coi đàn ông ngoại tình là chuyện bình thường còn phụ nữ bỏ chồng con đi ngoại tình là chuyện đáng lên án để phê bình, trách phạt. Nhưng thương sao được khi những người phụ nữ ngoại tình ở chỗ làm việc khi không nhận được sự quan tâm của chồng.

Xem thêm: Dấu hiệu ngoại tình là gì?

Họ phải chịu sự ghét bỏ của bạn bè đồng nghiệp mối quan hệ bất chính trong công ty một khi bị bại lộ, sẽ chẳng ai đón nhận và đồng tình. Họ một mặt sẽ cho rằng, bạn đang làm xấu hình ảnh công ty. Một mặt, họ coi thường những người có chồng, có vợ còn lén lút qua lại dù vì lý do gì đi chăng nữa. Họ sẽ nhìn hai kẻ ngoại tình như người ngoài hành tinh. Lúc này thì, chỉ hai người chơi với nhau thôi nhé vì chúng tôi là những người đồng nghiệp trong sáng, nói không với ngoại tình.

Nếu bị sếp phát hiện có mối quan hệ bất chính ngay chính trong cơ quan của mình, nguy cơ bị đuổi việc là rất lớn. Vì, ở công sở không chấp nhận một chuyện tình mờ ám, sẽ làm hỏng văn hóa công sở, khiến người này người kia nhìn vào, dị nghị, dèm pha.

Chưa kể nỗi nhục lớn nhất mà người phụ nữ phải chấp nhận đó là “đánh ghen nơi công sở”. Còn gì là “mặt mũi” khi vợ của nhân tình lên tận công ty để đánh ghen, chửi bới, nhiếc móc… Mất mặt với bạn bè đồng nghiệp, bị người khác coi thường đó là chưa kể phải đối mặt với gia đình chồng con ra sao vì những lỗi lầm vừa gây ra. Chồng không còn tin tưởng vợ, gia đình chồng ghét bỏ vì thói lẳng lơ, chưa kể con cái mất đi sự tôn trọng dành cho mẹ.

Mất việc, mất cả chồng, đảm bảo, cuộc sống của những người ngoại tình công sở sẽ đi vào vũng lầy đen tối không chốn dung thân. Còn gì nếu như mất cả việc, mất cả bạn đời? Không dám ra đường vì sợ ánh mắt đàm tiếu, dị nghị của người đời. Không dám bước chân về nhà bố mẹ đẻ vì không muốn làm họ phải khổ tâm, nhục nhã với thông gia, với hàng xóm láng giềng, với họ hàng vì có một đứa con gái hư? Chắc rằng những vết tích trên cơ thể không thể lớn bằng những “vết thương lòng” mà người phụ nữ phải chịu hậu quả khi quyết định ngoại tình chốn công sở.

3. Đừng biến nơi làm việc thành chỗ hẹn hò trai gái

Không cần biết ngoại tình công sở ai thiệt hơn nhưng trên hết xin mọi người hãy hiểu rằng “đừng biến nơi làm việc thành chỗ hẹn hò trai gái”, đừng biến chỗ nghiêm túc thành trò hề cho mọi người cùng xem. Khi bạn ngoại tình tại chốn công sở,chắc chắn bạn bè đồng nghiệp sẽ là người biết đến đầu tiên. Tôn trọng họ cũng chính là tôn trọng bản thân mình. Khi bạn không nghiêm túc trong công việc, không được sếp coi trọng, hiệu quả làm việc không cao thì đừng hỏi nguyên nhân tại sao bạn trở thành “tâm điểm của sự ghét bỏ trong công ty”. Nơi làm việc là nơi để thể hiện sức sáng tạo chứ không phải là nơi để bạn thể hiện tình cảm nam nữ.

Xem thêm: Dấu hiệu ngoại tình tư tưởng 

Tóm lại “ngoại tình công sở ai thiệt hơn” câu trả lời chính là người phụ nữ phải chịu cảnh thiệt thòi hơn người đàn ông. Phải chịu những hậu quả không lường như trên liệu có đáng để đánh đổi mọi thứ hay không? Đáng để mất đi cả phần đời con lại vì sự xấu hổ hay không? Nếu không thì đừng làm những chuyện không ai có thể chấp nhận tại chốn công sở như vậy nữa nhé!

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 17-11-2022 bởi Seo Ngon

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com