0904030189

Có nên cho trẻ xem các chương trình trên ti vi

Có nên cho trẻ xem các chương trình trên ti vi

Trong xã hội ngày nay, ti vi được xem là phương tiện truyền thông đại chúng có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của trẻ. Không ít các bậc phụ huynh lo lắng rằng việc xem ti vi ở trẻ là không tốt, làm bé sao nhãng việc học hành, hình thành các thói quen xấu khi xem trên ti vi, hoặc ít vận động, gieo cho trẻ khuynh hướng vật chất. Thực ra, đó là những ảnh hưởng tiêu cực khi bé xem các kênh truyền hình không lành mạnh. Cho trẻ xem những chương trình ti vi bổ ích, mang tính giáo dục và có sự giám sát của phụ huynh sẽ mang tới những lợi ích bất ngờ cho trẻ



Xem ti vi được xem là cách giải trí rất tốt và ít chi phí. Những bộ phim hoạt hình hay giúp bé có những tiếng cười sảng khoái.  Điều đó giúp bé giảm căng thẳng sau những giờ học ở trường hoặc giảm đau trong một số trường hợp nào đó.

Một số chương trình truyền hình mang tính giáo dục sẽ giúp bé có thêm nhiều kiến thức về đời sống, hình thành các kỹ năng xã hội cần thiết, tác đông tính cực đến tính cách của trẻ. Chẳng hạn như các chương trình về ẩm thực, thí nghiệm khoa học, động vật hoang dã, trang trí nhà cửa…Bé sẽ khám phá được rất nhiều điều bổ ích.

Có khá nhiều chương trình truyền hình thực tế nêu gương người tốt việc tốt.  Đặc biệt, các chương trình dành cho thiếu nhi đã bắt đầu phát triển một số chương trình “nghị sự” mang tính tích cực như: lối sống lành mạnh và nâng cao nhận thức về môi trường. Khi trẻ nhìn thấy những nhân vật yêu thích của chúng tham gia vào những hoạt động tích cực thì chúng cũng sẽ có những ảnh hưởng theo chiều hướng tốt. Cha mẹ có thể chỉ ra những điểm tích cực mà các nhân vật thể hiện và từ đó có thể có những buổi thảo luận mang tính giá trị trong gia đình. 

Các chương trình thể dục thể thao như bóng đá, bơi lội, bóng chuyền…tạo hứng thú thích đâỷ bé tham gia các hoạt động ngoài trời, tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao mang đến cho trẻ sức khỏe, tinh thần vui vẻ.

cho trẻ xem các chương trình trên ti vi

Tổng đài tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 19006172

Kỹ năng phân tích ở trẻ cũng có thể được hình thành thông qua việc xem ti vi. Cha mẹ có thể kích thích sự tư duy, khả năng sáng tạo, phân tích ở trẻ bằng cách cho bé đặt cho con những câu hỏi như: con nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nhân vật đó sẽ có thể làm điều gì để thay đổi?..Nếu con là nhân vật đó con sẽ làm gì trong tình huống trên? So sánh về các nhân vật trong phim….

Xem ti vi có thể cũng là cách giáo dục giới tính cho trẻ.

Cho trẻ xem ti vi mang lại nhiều lợi ích bất ngờ nếu như đó là việc xem những chương trình lành mạnh. Cha mẹ nên phân bố thời gian hợp lý, khoa học, có chừng mực, lựa chọn những chương trình phù hợp với độ tuổi của con. Cha mẹ có thể ngồi cùng xem với con để kiểm soát những chương trình mà con đang xem. Cùng với đó, cha mẹ nên kết hợp để con tham gia các trò chơi giaỉ trí khác, các hoạt động ngoài trời.

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 17-11-2022 bởi Doan Lan

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com