0904030189

Chiều con như thế nào là hợp lý

Chiều con như thế nào là hợp lý

Trong xã hôị ngày nay, điều kiện kinh tế phát triển kéo theo chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao. Cha mẹ cũng dành rất nhiều thời gian quan tâm và đầu tư vào sự phát triển cho con cái với suy nghĩ bù đắp cho con, để con không phải chịu những thiếu thốn như mình ngày trước. Xuất phát từ suy nghĩ này nên nhiều bậc phụ huynh đã không ngần ngại đáp ứng tất cả mọi đòi hỏi vật chất của con. Điều này gây nên hội chứng “chiều con quá mức”, gây ảnh hưởng đến tính cách của trẻ. Làm thế nào để có thể chiều con một cách hợp lý? Dưới đây là chia sẻ của An Nam.

Biểu hiện cho thấy cha mẹ đang nuông chiều con qúa mức

  • Bao bọc con quá nhiều
  • Đáp ứng tất cả những đòi hỏi của con, ủng hộ vô điều kiện, ít yêu cầu bé điều gì
  • Thường rất hay bênh vực con
  • Không có thời gian biểu dành cho con, hoặc phá vỡ nó chỉ vì con muốn thêm thời gian để làm cái này cái kia (chẳng hạn con muốn có thêm thơì gian xem ti vi, chơi trò chơi…)
  • Hay khen thưởng con bằng vật chất
  • Khi con gặp lỗi sai nhưng ít chỉ ra hậu quả từ hành vi của con, thường bỏ qua, không chỉ trích, không nghiêm khắc.

Xem thêm: Có nên giáo dục sớm cho con

Ảnh hưởng của việc nuông chiều con quá mức

  • Trẻ sẽ hay khóc lóc, vòi vĩnh, ỷ lại
  • Bất chất cảm xúc của người khác, chỉ quan tâm đến nhu cầu của bản thân, dần hình thành nên tính cách vô cảm, ích kỷ, ham muốn cao, không thích chia sẻ.
  • Những đứa trẻ được nuông chiều quá mức thường có tính hiêú thắng.
  • Trẻ sẽ có biểu hiện chống đối, xửng cồ khi mong muốn của trẻ không được đáp ứng.
  • Trẻ không có tính kỷ luật, thiếu trách nhiệm với hành vi của mình.
  • Con thiếu sự chủ động, lười biếng, hư hỏng.

Xem thêm: Cha mẹ giáo dục con cái trong gia đình hiện đại

Chiều con như thế nào là hợp lý

Trước hết cha mẹ cần hiểu rằng, yêu thương con, lo lắng cho con không nhất thiết là phải đáp ứng tất cả nhu cầu của con, chiều con một cách thái quá. Nuông chiều con thái quá chính là việc cha mẹ đang đẩy con vào đơì với một nhân cách không toàn diện. Chính vì thế, cha mẹ nên:

Chiều con như thế nào là hợp lý

Tổng đài Tư vấn Hôn nhân gia đình 19006172 | Tổng đài 19006172

  • Không chiều chuộng, đáp ứng tất cả những nhu cầu của con, đặc biệt là những yêu cầu vô lý. 
  • Thể hiện thái độ dứt khoát khi nói “không” với trẻ. Hãy giải thích, cho con biết nguyên do vì sao bạn không đồng ý.
  • Bạn không thể nào làm thay con tất cả mọi việc, hãy để con tự lập. Có những tình huống bạn có thể để con tự trải nghiệm, bản thân chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn.
  • Cần cho con biết hành vi nào là tốt, hành vi nào là xấu, điêù gì nên làm và không nên làm.
  • Bạn nên kiên định trước những sai lầm của con nhưng vẫn yêu thương chúng. Hãy cho trẻ biết tầm quan trọng của việc nghe lời và luôn đưa ra các trừng phạt thích hợp khi bé sai phạm.

Xem thêm: Những đầu sách hay về giáo dục con cái

Cha mẹ nào cũng mong muốn mang những điều tốt đẹp nhất cho con nhưng điều quan trọng là phải có giới hạn nhất định. Hãy giúp con sống có trách nhiệm hơn và phát triển nhân cách một cách toàn diện nhất.

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 17-11-2022 bởi Doan Lan

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com