0904030189

Sự cần thiết để giáo dục giới tính cho trẻ

Sự cần thiết để giáo dục giới tính cho trẻ

Sự bùng nổ của phương tiện truyền thông, sự đa dạng của văn hóa, sự phát triển nhanh chóng ở tâm lý của trẻ đều ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển về nhân cách, hành vi của trẻ. Để tránh xuất hiện những lệch lạc, thì trẻ em rất cần sự giáo dục về giới tính một cách có chọn lọc, đúng đắn.



Có một sự thật, trẻ em từ khi còn nhỏ đã bắt đầu có ý thức và tò mò về bản thân mình. Có phải cha mẹ thường nghe trẻ hỏi “Con được sinh ra từ đâu” không ? Đấy là một minh chứng cho việc trẻ quan tâm đến xuất thân của mình và cũng là cơ hội để giáo dục giới tính cho trẻ một cách tự nhiên. Nhưng cha mẹ lại thường lảng tránh vấn đề này cũng như đưa ra các câu trả lời bịa đặt. Điều này dẫn đến mất đi cơ hội tiếp cận kiến thức về giới tính, một nguyên nhân khiến cho tuổi dậy thì của trẻ trở nên khó khăn. Sự giáo dục giới tính cho trẻ có thực sự cẩn thiết ? Cùng tìm hiểu một số lý do cùng Tư vấn An Nam.

su-can-thiet-phai-giao-duc-gioi-tinh-cho-tre

 

HOT-LINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến: 24/7: 0904030189

1. Giúp trẻ hiểu được bản thân mình

Việc giáo dục giới tính từ sớm giúp cho trẻ có nhận thức về bản thân mình hơn, hiểu các bộ phận trên cơ thể có chức năng gì, mình được sinh ra từ đâu , cách thức để tạo ra em bé và đâu là những bộ phận nhạy cảm mà trẻ không được phép cho người khác  đụng chạm ngoài bố mẹ hoặc bác sĩ. Việc hiểu rõ bản thân mình như này khiến cho trẻ tự ý thức được bảo vệ bản thân cũng như phản ứng lại nếu có người cố ý chạm vào những bộ phận nhạy cảm được dạy cho trẻ. 

Ngoài ra, điều này còn giúp trẻ nhận biết những bất thường khi ở độ tuổi dậy thì, nhằm chuẩn bị tư tưởng, chuẩn bị khi lần đâu có kinh ở nữ giới hay là mộng tinh lần đầu ở nam. Đây cũng là lúc cơ thể phát triển nhanh nhất, thời gian quan trọng để cải thiện chiều cao, dáng vóc và chăm sóc sắc đẹp bản thân. Thông thường trẻ em ở Việt Nam bước qua tuổi dậy thì nhưng thiếu kiến thức giới tính căn bản làm cho mất đi điều kiện phát triển cơ thể bản thân vào giai đoạn tốt nhất.

2. Tránh xâm hại tình dục

Như đã nói ở trên, khi trẻ được giáo dục giới tính từ bé, trẻ sẽ có ý thức bảo vệ bản thân mình, cũng như cách cầu cứu, nhờ sự giúp đỡ nếu như người lạ hoặc thậm chí người thân có ý định hay hành vi đụng chạm vào bộ phận nhạy cảm.

Vài năm gần đây, tình trạng trẻ bị xâm phạm tình dục ngày càng gia tăng, có thể nguyên nhân là do sự phát triển mạnh của phương tiện truyền thông khiến cho các vụ xâm hại tình dục trước đây ít được phát hiện, cũng có thể do kiến  thức về giới tính được phổ câp rộng rãi hơn nên nhiều cha mẹ  có ý thức trong việc kiếm tra các dấu hiệu bất thường ở trẻ. Việc xâm hại tình dục gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý lẫn thể xác của trẻ, nguy cơ mắc các bệnh về tình dục hoặc có sự phát triển tâm lý một cách lệch lạc. Việc thiếu giáo dục giới tình cho trẻ làm cho kẻ xấu có cơ hội hơn trong việc thực hiện hành vi xâm hại mà không bị phát hiển.

3. Tránh các thông tin xấu

Giáo dục giới tính cho trẻ sớm cũng là một cách giúp trẻ có khả năng xử lý và sử dụng các thông tin trên mạng một cách đúng đắn. Hiện này, internet là quá phổ biến và tính tò mò của trẻ cũng là vô tận. Khi đến tuổi dậy thì, trẻ bắt đầu tò mò nhiều hơn về giới tính, các thông tin trên internet là quá nhiều, khiến trẻ dễ bị dính vào các thông tin xấu, sai lệch thực tế làm ảnh hưởng đến hành vi, nhận thức của trẻ nếu không có đủ kiến thức cơ bản về giới tính. Sẽ rất tệ nếu trẻ bị lợi dụng, bị xâm hại tình dục từ những người mà trẻ quen trên mạng.

4. Phát triển tâm lý bình thường

Đến tuổi dậy thì, trẻ sẽ phát triển tâm lý một cách nhanh chóng và có cả những thay đổi về tình cách một cách rõ rệt. Với một đứa trẻ đã được trang bị đầy đủ kiến thức, thì giai đoạn này trẻ sẽ đối mặt với những thay đổi này một cách có nhận thức, đúng đắn,  trẻ biết vì sao cơ thể mình này lại có những sự thay đổi này, như tâm lý của bản thân tại sao lại thay đổi khi đến kỳ kinh nguyệt hoặc nhận ra tình cảm đặc biệt mình dành cho một bạn khác… Nhờ đấy tránh đ

ược những sự dụ dỗ, ham muốn bất thường, hiểu được tầm quan trọng của việc dùng biện pháp tránh thai, an toàn và giảm được tỉ lệ nạo phá thai ở độ tuổi vị thành niên.

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 16-11-2022 bởi Minh Đình

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com