0904030189

Bố mẹ cần làm gì khi phát hiện con xem phim “nóng”

Bố mẹ cần làm gì khi phát hiện con xem phim “nóng”

Bất ngờ nhìn thấy con truy cập các trang web phim “nóng”, hay cảm thấy các thái độ kỳ lạ của con khi cha mẹ vào phòng… Cha mẹ trở nên hoang mang, lo lắng khi những điều con làm này xung đột với tư tưởng đạo đức của mình, hay là lo sợ khi con dễ dàng bị dụ dỗ, nguy cơ bị lạm dụng tình dục cao. Câu chuyện xem phim “nóng” thực ra khá phổ biến ở trẻ em, nhưng cha mẹ nên cảnh giác vì các hệ lụy khi trẻ “nghiện” xem phim và có quan điểm tình dục bị lệch lạc.



Câu chuyện trẻ xem phim “nóng” không phải là một câu chuyện xa lạ với nhiều phụ huynh, cha mẹ vẫn luôn đau đầu, cảm giác khó xử khi không biết làm thế nào để bản thân có thể chấp nhận cũng như làm cách nào để ngăn chặn hành vi này. Cha mẹ rất lo sợ con nghiện, ảnh hưởng đến việc học hành hay bị dũ dỗ, lạm dụng, xâm hại tình dục hay các nguy cơ phát dục, quan hệ sớm trong độ tuổi vị thành niên,…

Vậy,cha me nên cần làm gì khi phát hiện con xem phim “nóng” ?

1. Giáo dục giới tính cho con

Khi phát hiện trẻ xem phim nóng, thông thường cha mẹ mới bàng hoàng và tìm cách giáo dục giới tính cho con. Điều này thông thường  được xem là muộn cho việc giáo dục giới tính nhưng nếu bổ sung kiến thức đúng đắn ngay khi phát hiện cũng sẽ giúp trẻ phát triển không lệch lạc về vấn đề nhân cách, giới tính.

Trẻ em xem phim “nóng” có thể là vì tò mò về giới tính, nghe các bạn kể, phao tin về những thông tin này, hay bị dụ dỗ từ những quảng cáo, đường links 18+ đầy rẫy cạm bẫy trên mạng.

Trên thực tế, trẻ em có thể biết nhiều hơn so với cha mẹ vẫn nghĩ, cha mẹ nếu ngại ngùng trong việc giáo dục giới tính, thì đến một thời điểm nào đấy trẻ cũng sẽ tự tìm hiểu, nhất là khi máy tính cá nhân và điện thoại hiện này rất phổ biến.

Việc giáo dục giới tính từ sớm khiến cho biết được cái gì gọi là quan hệ tình dục, thủ dâm, mộng tinh – xuất kinh nguyệt,… Khi trẻ đã có đủ kiến thức, trẻ sẽ nhận thức được tình dục, hành vi tìm kiếm phim “nóng” sẽ có ý thức hơn là so với sự tò mò và cha mẹ cũng dễ dàng nghe được những cảm xúc của con cũng như kiểm soát các vấn đề về tình dục. 

 

HOT-LINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến: 24/7: 0904030189

2. Tìm hiểu cảm xúc của con 

Những thời điểm như này, việc cha mẹ nổi nóng hay cấm đoán càng khiến trẻ bất mãn và càng gia tăng sự kích thích tò mò hơn, càng cấm thì trẻ càng làm. Trẻ có thể lén lút vào những lúc khác hoặc mượn máy tính, điện thoại của bạn bè, người thân,… 

Việc cha mẹ nên làm lúc này là phải bình tĩnh, tốt nhất là cùng ngồi nói chuyện với con và cam kết giữ vững các bí mật này. Hỏi xem lý do con xem phim nóng, bộc lộ thái độ thoải mái như “con trai của bố sắp trưởng thành rồi “, để trẻ không cảm thấy quá khó xử và xem đây là điều tự nhiên và cần thiết của thế ngưới lớn. Tìm các sách về giới tính, cùng con tìm hiểu, thảo luận về các tác hại khi quan hệ tình dục sớm, hay hậu quả ảnh hưởng đến cuộc sống khi xem quá nhiều càng bộ phim “mang tính cường điệu về tình dục này”. 

Hãy giải đáp các thắc mắc, tò mò về giới tính của con một cách trung thực. Đưa ra các vị dụ tiêu biểu về hành vi dâm loạn, tác hại của quan hệ sớm trong tuổi đi học,… Phải kiên nhẫn với con, nếu cha mẹ còn ngại ngùng thì con cái sẽ khó có thể thổ lộ tâm sự được với cha mẹ. 

Khi nói về vấn đề nhạy cảm, cha mẹ nên tỏ thái độ trung lập, không được đả kích, phán xét, kết tội con. Đưa ra các vấn đề mở để con có thể tìm hiểu và nói lại với cha mẹ những điều trẻ học được cũng như giải đáp các thắc mắc một cách hợp lý. 

3. Giám sát con chặt chẽ hơn

Khi trẻ có hành vi “nghiện xem phim” thì cha mẹ cũng nên phải tìm kiếm các biện pháp mạnh hơn. Việc giám sát con là điều cần thiết trong lúc này. Cha mẹ có thể chặn một số bộ lọc  tìm kiếm 18+ và chỉ có giả vờ nhắm nửa mắt để con có vài thời gian riêng tự.

Ngoài ra, cũng nên lập một kế hoạch rõ ràng để con có thể ít thời gian suy nghĩ về các hành vi tình dục. Cho con tham gia các trại hè, nơi không có hiện hữu của công nghệ, cho con tham gia các hoạt động thể dục như đá bóng, cầu lông, bơi lội,… Khi trẻ tham gia cá c hoạt động bên ngoài, cảm xúc của trẻ sẽ được giải tỏa không bị bức bách, dồn ép căng thẳng mà cần phải giải tỏa bằng con đường xem phim khiêu dâm. Hãy làm cho trẻ dần dần quên đi ham muốn tình dục và tạo động lực, cơ hội để trẻ có thể phát triển bản thân mình một cách lành mạnh.

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 16-11-2022 bởi Minh Đình

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com