0904030189

Những điều các bậc phụ huynh cần lưu ý khi hướng dẫn trẻ tự học

Những điều các bậc phụ huynh cần lưu ý khi hướng dẫn trẻ tự học.

Có những đứa trẻ được sinh ra với khả năng thiên phú về lĩnh vực học tập. Các bạn nhỏ có tính tự giác, trí thông minh, sự sáng tạo và khả năng tập trung cao hoàn toàn có thể tự chủ trong việc học mà không cần các bậc phụ huynh phải mất quá nhiều công sức đào tạo, hướng dẫn. Nhưng đó chỉ là số ít, phần đa các bạn cần có sự hướng dẫn tận tình, bài bản và đúng phương pháp từ các bậc phụ huynh để có thể tự tin đứng vững trên con đường học tập. Vậy nên các bậc phụ huynh cần phải có những kiến thức cơ bản về cách giáo dục con trẻ  giúp  các bạn nhỏ có tinh thần tự giác cao nhất có thể trong học tập. thay vì cảm thấy bị ép buộc việc tự học đối với trẻ sẽ có thật nhiều hứng thú.



1. Các phụ huynh cần khiến cho trẻ cảm nhận được sự cần thiết của việc học.

Các bậc phụ huynh hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ và lấy ví dụ thực tế cho trẻ. Đó có thể là những hành động thường ngày mà trẻ nghĩ rằng rất đơn giản và đem lại nhiều ý nghĩa cho trẻ. Hãy nhắc lại cho con biết quá trình học đi xe đạp , hay chơi một trò chơi, và nếu như trẻ không thực hiện thì bây giờ ảnh hưởng ra sao. Đừng quá hà khắc, khắt khe khi đem con trẻ so sánh với một người khác. Đừng chỉ ra trẻ đang yếu kém hơn hoặc so sánh trẻ với ai đó. Điều đó có thể phản tác dụng khiến trẻ tự ti và cáu giận.

2. Bắt đầu sớm.

Việc dạy trẻ có thói quen kỉ luật nên được bắt đầu sớm. Để có thể hình thành thói quen làm việc theo kế hoạch trong quá trình học tập của trẻ. Rèn luyện nhắc nhở các thói quen như: Đánh răng trước khi đi ngủ, tập thể dục buổi sáng,…. Để khi bắt đầu với việc học bé đã có cơ sở của tính kỉ luật.

3. Chỉ ra cho trẻ thấy những hậu quả của việc thiếu tự giác trong học tập.

Chắc chắn trong quá trình học tập của mình trẻ không thể tránh khỏi những sai lầm như: Bị điểm kém, bị viết bản kiểm điểm ,…. Phụ Huynh hãy giúp trẻ nhận ra hậu quả của những sai lầm tuy vậy cũng không nên quá gay gắt với lỗi sai của trẻ. Áp lực là điều cần thiết để trẻ hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề nhưng bên cạnh đó các bậc phụ huynh hãy sát cánh cùng con vượt qua khó khăn, thất bại tiếp thêm sự tự tin cho con trẻ trên con đường học tập.

4. Lấy những ví dụ gần gũi, cùng trẻ thực hiện những thí nghiệm nhỏ.

Để tiếp thêm hứng thú và động lực cho trẻ tự học. Khi các bạn nhỏ gặp phải những vẫn đề khó khăn cần phụ huynh giải đáp thắc mắc .  Bố , mẹ hãy cố gắng làm rõ vấn đề cho trẻ bằng những ví dụ thực tiễn hay sử dụng chính những đồ vật xung quanh để có thể giúp trẻ giải quyết vấn đề . Việc cùng trẻ thực hiện các thí nghiệm vật lý đơn giản, hay trông ươm những cây đậu non cũng tạo hứng thú cho trẻ trong quá trình tư học.

Phần thưởng

1. Thiết lập một hệ thống khen thưởng.

Những phần quà luôn là động lực to lớn cho bất kì ai  trong quá trình tự giác học tập và làm việc, và dĩ nhiên con bạn không phải là một ngoại lệ. Các bậc phụ huynh nên có một hệ thống các phần thưởng nhỏ cho những thành tích học tập của bé. Chẳng hạn như một chuyến đi chơi cuối tuần nếu trẻ đạt điểm cao, một con gấu bông cho điểm 10 bài kiểm tra cuối kì.,… để khuyến khích trẻ tự học.

2. Truyền cảm hứng cho trẻ.

Cảm hứng luôn là điều quan trọng để thúc đẩy con trẻ tự học tập các bậc phụ huynh hã truyền cảm hứng , động lực cho những đứa con của mình bằng các mục tiêu cụ thể đặt ra. Vd như: số điểm 10 trong tháng, xếp loại học lực cuối năm,… và hơn hết trong quá trình hướng dẫn trẻ học tập phụ huynh cần luôn có thái độ tích cực và hứng thú khi cùng trẻ giải quyết những vấn đề khó khăn trong học tập.

3. Liên kết việc học với những chủ đề mà bé yêu thích.

Việc học tập tại Việt Nam thường khá khô khan do đó các phụ huynh có thể liên kết những kiến thức học tập vào những chủ đề mà trẻ thích. Ví dụ như: mua cho trẻ những bộ sách doremon học tiếng anh, hay những bộ phim hoạt hình học tập mà bé thích, các chương trình thế giới động vật ,….

hướng dẫn trẻ tự học

 

HOT-LINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến: 24/7: 0904030189

Hướng dẫn bằng sự thấu hiểu.

Hướng dẫn  trẻ tự học các phụ huynh cần tìm hiểu sở trường, sở đoản, môn học yêu thích của trẻ để có thể liên kết các chủ đề học tập. Sự hiểu biết về tính cách, sở thích của con cái giúp phụ huynh có những phần thưởng mag đủ tính khích lệ, cân nhắc mức độ cảnh cáo khi trẻ phạm sai lầm, tạo ra những động lực kích thích trẻ tự giác, chủ động trong công việc học tập của bản thân trẻ.

Trên đây là tổng hợp những phương pháp giúp các bậc phụ huynh hướng dẫn trẻ tự học nhưng điều quan trong nhất chính là: sự thấu hiểu về con cái của các bậc cha mẹ. Mỗi trẻ sẽ có những vấn đề riêng khiến trẻ thiếu đi tính tự giác. Các phụ huynh hãy sát cánh bên con ủng hộ ,động viên và tạo động lực giúp con có thể tự tin hơn trong quá trình học hỏi kiến thức của trẻ.

Bài viết liên quan:

Cập nhật : 16-11-2022 bởi Pham Khanh

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com