0904030189

Hậu quả của việc dạy con theo phương pháp cấm đoán.

Hành vi bảo vệ và kiểm soát quá mức của cha mẹ đối với con cái liệu có đem lại hiệu quả như mong muốn?Cha mẹ luôn  bên cạnh và quyết định thay con cái của mình, cho phép chúng có ít cơ hội tự do hành động. Có thể những hành vi này xuất phát từ sự yêu thương với con cái nhưng việc đó chưa chắc đã làm cho con bạn tốt lên. Các bậc phụ huynh có thể cho đó là sự che trở, bảo vệ đối với trẻ nhưng thực tế điều này có đúng vậy không. Vậy, Hậu quả của việc dạy con theo phương pháp cấm đoán là gì? Bài viết dưới đây sẽ đưa ra một số quan điểm:

Xem thêm tại:

1.Kiểm soát quá mức khiến trẻ không còn tự do sáng tạo.

Sáng tạo xuất phát từ tự do khi con trẻ luôn phải sống trong khuôn khổ, sự cấm đoán  do bố mẹ đặt ra thì đồng thời sự sáng tạo của trẻ cũng theo đó mà biến mất. Bức tranh này phải tô màu hồng, da người phải màu vàng, con phải ăn cái này mới tốt, con phải làm như thế này mới đúng,…. Những mệnh lệnh, chỉ thị hay công thức thực hiện các công việc được người lớn áp đặt. Con trẻ buộc phải tự chủ động tiếp thu. Lâu dần khiến trẻ không còn ý định thử làm cái mới. Cảm thấy không cần phải sáng tạo vì chúng luôn phải đi theo sự chỉ thị, cấm đoán của phụ huynh.

Xem thêm tại: Có nên quá mức nuông chiều con cái ?

2.Luôn bị bắt phải làm gì đó khiến trẻ mất đi sự chủ động và tự tin.

Các bậc phụ huynh lên cho con mình một thời giai biểu mà họ cảm thấy là vô cùng chặt chẽ. Bạn cảm thấy điều đó cần thiết và bắt con tuân thủ răm rắp theo thời gian biểu đó cấm đoán trẻ vi phạm giờ giấc. Vì luôn có một kế hoạch được người lớn sắp đặt sẵn không cần phải tính toán hay cân nhắc. Trẻ mất đi khả năng tự lên kế hoạch giải quyết công việc. Theo đó trẻ không được đưa ra ý kiến hay thảo luận cùng bố mẹ cũng sẽ tạo thành thói quen. Trẻ không có nhu cầu hoặc không dám đưa ra ý kiến cá nhân. Phụ huynh gián tiếp biến con mình thành một đứa trẻ rụt rè luôn làm theo ý kiến của người khác dù chúng có suy nghĩ phản bác.

Xem thêm tại: Cách kiềm chế sự tức giận trong nuôi dạy con

HOT-LINE tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến: 24/7: 0904030189

3.Cấm đoán mọi thứ làm trẻ sợ hãi khi phải đưa ra quyết định

Trong quá trình phát triển của trẻ chắc chắn một lúc nào đó trẻ sẽ phải tự đưa ra quyết định. Dù sớm hay muộn việc quyết định thay trẻ tất cả mọi vấn đề sẽ khiến trẻ không biết phải làm gì khi bắt buộc phải đưa ra một quyết định nào đó. Chưa kể đến những quyết định khó khăn mà cuộc sống đòi hỏi trẻ phải tự cân nhắc. Khi gặp những câu hỏi của giáo viên trẻ sẽ không còn đủ tự tin để đưa ra câu trả lời cho dù có biết đáp án. Nhưng sự phân vân ấy vẫn luôn tồn tại bởi vì chúng chưa từng được đưa ra ý kiến hay quyết định của riêng.

Các bậc phụ huynh hãy nhớ rằng: dạy trẻ cách vâng lời chứ không phải biến trẻ thành con rối trong chính cuộc sống của chúng. Hãy luôn ở bên con bảo vệ chúng đúng cách đừng điều khiển trẻ quá mức và bắt trẻ phải tuân thủ mọi quyết định của bạn. Vì đôi khi ý kiến của trẻ sẽ làm các bậc phụ huynh phải bất ngờ.

Cập nhật : 17-11-2022 bởi Pham Khanh

Cùng chuyên mục


CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Gửi bình luận

CÔNG TY TƯ VẤN AN NAM - CHÌA KHÓA MỞ CỬA NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC CỦA BẠN

Số điện thoại: 0904030189

Email: tuvanannam@gmail.com